Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN tại Lào

Hội nghị đã được tổ chức tại Lào với chủ đề “Tăng cường quan điểm giới và quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững.”
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/10, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ nhất (AMMW1) đã được tổ chức tại Lào với chủ đề “Tăng cường quan điểm giới và quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững.”

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengxavath, các Bộ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ của các nước ASEAN, đại diện các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại biểu phụ nữ đến từ 10 nước ASEAN. Đoàn Đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện các dự án cũng như kế hoạch của Ủy ban phụ nữ ASEAN 2011-2015 nhằm tăng cường bình đẳng giới, quyền phụ nữ và công bằng xã hội cho phụ nữ trong khu vực; khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác của phụ nữ trong việc tăng cường lồng ghép giới trong quá trình xây dựng Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN 2009-2015.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lengxavath đánh giá cao chủ đề của hội nghị lần này, có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với những vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế, an ninh lương thực và môi trường.

[Khai mạc Hội nghị Ủy ban Phụ nữ ASEAN+3 tại Lào]

Phó Thủ tướng Lào tin tưởng rằng hội nghị lần này sẽ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và quan điểm một cách phong phú về việc đưa vai trò nam giới-nữ giới vào các chính sách, luật và kế hoạch hành động liên quan đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường bền vững của các nước ASEAN.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu nêu bật những kết quả đã đạt được của phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua nhằm thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới mà Việt Nam đã cam kết.

Bộ trưởng đề nghị các nước tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở những vùng thường xuyên có thiên tai; đẩy mạnh hợp tác giữa các nước ASEAN với các nước đối tác đối thoại và các tổ chức của Liên hợp quốc nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng môi trường bền vững, góp phần hiệu quả vào quá trình phát triển bền vững cho mỗi quốc gia, khu vực và cho toàn thế giới.

Hội nghị đã ra Tuyên bố Vientiane cam kết nâng cao kiến thức và kỹ năng của phụ nữ về bảo tồn môi trường, đất và thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai; vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình về môi trường cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; nâng cao kiến thức của phụ nữ trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo thu nhập bền vững; tham gia đầy đủ trong quá trình ra quyết định, đặc biệt đối với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở tất cả các cấp cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Trước đó, ngày 18/10, Hội nghị lần thứ tư của Ủy ban phụ nữ ASEAN +3 (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản ) đã họp để kiểm điểm những tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới liên quan tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục