Khai mạc Hội nghị bộ trưởng tài chính APEC tại Philippines

Ngày 10/9, Hội nghị bộ trưởng tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra tại đảo nghỉ dưỡng Cebu của Philippines.
Khai mạc Hội nghị bộ trưởng tài chính APEC tại Philippines ảnh 1Đảo nghỉ dưỡng Cebu của Philippines. (Nguồn: suitcasestories.com)

Reuters đưa tin, ngày 10/9, Hội nghị bộ trưởng tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra tại đảo nghỉ dưỡng Cebu của Philippines.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Philippines Roberto Tan cho rằng các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải kết hợp chặt chẽ hơn các thị trường tài chính của họ nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Ông Roberto Tan nêu rõ "vấn đề cấp bách hiện nay đối với APEC là phải tăng cường hơn nữa sự hội nhập tài chính để thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối.”

Ông cũng kêu gọi tiến hành cải cách tài chính nhằm đảm bảo chính sách mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các mối quan hệ đối tác công-tư trong việc cấp vốn và đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực, được Ngân hàng Phát triển châu Á ước tính ở mức khoảng 800 tỷ USD/năm.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, phủ bóng đen lên các triển vọng kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục