Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3

Sáng 7/5, khoảng 100 đại biểu đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3, khai mạc tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan nhằm tìm biện pháp hợp tác hữu hiệu ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A/H1N1 trong khu vực.

Sáng 7/5, khoảng 100 đại biểu đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3, khai mạc tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan nhằm tìm biện pháp hợp tác hữu hiệu ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A/H1N1 trong khu vực.

Các đại biểu trên là những quan chức y tế cấp cao của các nước thành viên ASEAN và ba đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lương - Nông Liên hợp quốc (FAO) và Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật của Mỹ.

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu sẽ thảo luận những diễn biến mới nhất của tình hình dịch cúm A/H1N1, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, hợp tác và chia sẻ thông tin phòng dịch giữa các nước, xây dựng dự thảo khung về phối hợp phòng chống cúm A/H1N1 để trình các bộ trưởng y tế thông qua vào ngày 8/5.

Các biện pháp được thông qua sẽ được trình lên hội nghị WHO, dự kiến họp tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 18 - 20/5 tới.

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3 diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại thủ đô Bangkok nói chung và khu vực tổ chức hội nghị nói riêng. Hơn 1.000 cảnh sát và binh sĩ Thái Lan đã được huy động nhằm đảm bảo an ninh cho hội nghị. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy lực lượng "áo đỏ" sẽ tổ chức biểu tình tại thủ đô Bang Kok trong hai ngày diễn ra hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục