Khai mạc Hội nghị cảnh sát ASEAN tại Campuchia

Hội nghị cảnh sát ASEAN lần thứ 30 nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ giữa cảnh sát các nước ASEAN và các nước đối tác đối thoại.
Hội nghị cảnh sát ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 30 đã khai mạc sáng nay 25/5 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, dưới sự chủ tọa của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng.

Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa lực lượng cảnh sát các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại.

Tham dự hội nghị có gần 300 cảnh sát từ 10 nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand; Đại diện Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol và Ban thư ký ASEANAPOL.

Hội nghị thảo luận biện pháp tăng cường chống khủng bố, buôn bán ma túy, vận chuyển trái phép vũ khí, tăng cường an ninh hàng hải và an ninh mạng...

Các bên cũng sẽ trao đổi tình hình tội phạm xuyên quốc gia, cách thức tăng cường quan hệ ASEANPOL và Interpol, việc triển khai Hệ thống dữ liệu điện tử ASEANPOL (e-ADS).

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ tiếp kiến các đoàn đại biểu dự ASEANPOL.

Kết thúc bốn ngày họp, ASEANPOL sẽ ra tuyên bố chung ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục