Khai mạc Hội nghị cấp cao giữa Trung Quốc và EU

Sáng 30/11, Hội nghị cấp cao Trung Quốc-Liên minh châu Âu lần thứ 12 đã khai mạc tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.
Sáng 30/11, Hội nghị cấp cao Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 12 đã khai mạc tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt - nước đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên EU, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc và những sự điều chỉnh lớn, quan hệ giữa Trung Quốc và EU "cần phải tăng cường hơn nữa tính chiến lược, toàn diện và ổn định".

Ý kiến trên đã được ông Ôn Gia Bảo phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch EC Barroso ngày 29/11. Theo Thủ tướng Trung Quốc, để tăng cường tính chiến lược, Trung Quốc và EU cần mở rộng đồng thuận về các vấn đề quan trọng, thúc đẩy thiết lập một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế mới công bằng và hợp lý.

Về tăng cường tính toàn diện, hai bên cần đẩy mạnh sự hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực, nỗ lực nâng cao lợi ích chung để cùng thắng lợi. Về việc tăng cường tính ổn định, hai bên cần cân nhắc những lợi ích cốt lõi và mối quan tâm sâu sắc của nhau, bảo đảm cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh, bền vững.

Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với EU đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

Về phần mình, ông Barroso khẳng định EC luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc, và cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện châu Âu -Trung Quốc phát triển không ngừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục