Khai mạc hội nghị ngoại trưởng OSCE tại Hy Lạp

Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu đã khai mạc cuộc họp kéo dài hai ngày tại thủ đô Athens, Hy Lạp.
Ngày 1/12, ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đã khai mạc cuộc họp kéo dài hai ngày tại thủ đô Athens, Hy Lạp.

Cuộc họp được tổ chức để thảo luận về tương lai an ninh châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo tổ chức này - dự kiến diễn ra ở Kazakhstan năm tới.

Hơn 40 ngoại trưởng đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng OSCE, diễn ra sau cuộc thảo luận hồi tháng 6 vừa qua trên đảo Corfu, Hy Lạp nhằm củng cố an ninh của châu Âu trước những thách thức và xung đột mới.

Hội nghị này được coi là phép thử đối với tính hiệu quả của OSCE. Việc đưa ra quyết sách trong OSCE hiện diễn ra chậm chạm do phải được tất cả 56 quốc gia thành viên tán thành.

Tại cuộc họp, các ngoại trưởng cũng sẽ đưa ra câu trả lời đối với đề xuất mới của Nga về một hiệp ước an ninh châu Âu - Đại Tây Dương, được công bố ngày 29/11, nhằm thay thế các hiệp ước kiểm soát vũ khí có từ thời chiến tranh Lạnh.

Đề xuất của Nga đặt ra những hạn chế mới đối với việc sử dụng vũ lực bằng việc ký kết và thiết lập các cơ chế mới để giải quyết xung đột, theo đó sẽ hạn chế chính khả năng của Nga trong việc đơn phương sử dụng lực lượng quân sự chống lại nước khác với điều kiện Mỹ và các đồng minh châu Âu của Washington cũng phải hành động tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục