Khai mạc Hội nghị quốc tế lần 4 về tái thiết Haiti

Hội nghị quốc tế lần 4 về tái thiết Haiti đã khai mạc ngày 2/6 tại khu du lịch biển Punta Cana, miền Đông nước Cộng hòa Dominican.
Hội nghị quốc tế về tái thiết Haiti đã khai mạc ngày 2/6 tại khu du lịch biển Punta Cana, miền Đông nước Cộng hòa Dominican.

Tham dự hội nghị có 90 đoàn đại biểu đến từ 50 quốc gia trong khu vực, các nước tài trợ, tổ chức quốc tế và nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động xã hội, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Hội nghị tại Cộng hòa Dominican lần này là hội nghị quốc tế lần thứ tư về Haiti kể từ sau khi nước này hứng chịu thảm họa động đất kinh hoàng hồi tháng Giêng vừa qua khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà, ông Leonel Fernández, khẳng định Haiti không đơn độc và cộng đồng quốc tế luôn sát cánh cùng quốc gia vùng Caribbean này trong giai đoạn khắc phục hậu quả của trận động đất vừa qua, tái thiết đất nước.

Về phần mình, Tổng thống Haiti Rene Preval đã cảm ơn tình cảm hữu nghị của thế giới dành cho Haiti và những nỗ lực chung vì một đất nước công bằng, phát triển và hội nhập với thế giới.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu tiến hành rà sóat lại những cam kết của cộng đồng quốc tế và những dự án tái thiết tập trung vào các lĩnh vực nhà ở, khu vực tự do thương mại, điện năng, giáo dục, củng cố thể chế và nông nghiệp, trị giá 5,3 tỷ USD trong cả năm tới.

Tại hội nghị gần đây nhất ở New York, Mỹ ngày 31/3 vừa qua, cộng đồng quốc tế cam kết trong ba năm tới sẽ viện trợ gần 10 tỷ USD hỗ trợ quá trình tái thiết của Haiti, trong khi nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia tuyên bố trợ giúp tài chính và kỹ thuật cho nước này.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố xóa nợ và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) quyết định cấp 2 tỷ USD tín dụng cho các dự án năng lượng, xây dựng đường giao thông và khôi phục hệ thống giáo dục tại Haiti.

Trước đó, Chính phủ Haiti ước tính quá trình tái thiết nước này trong 10 năm tới sẽ cần ít nhất 11,5 tỷ USD, chủ yếu chi cho các dự án xây mới trường học, bệnh viện và nhà ở. Riêng trong hai năm đầu sau động đất, Haiti sẽ cần tới 3,8 tỷ USD.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 12/1 vừa qua tại Haiti đã gây thiệt hại 7 tỷ USD, cướp đi sinh mạng của gần 300.000 người và đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục