Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh châu Phi thứ 14

Ngày 31/1, Hội nghị cấp cao AU khai mạc tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia trong châu lục.
Ngày 31/1, Hội nghị cấp cao lần thứ 14 của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia trong châu lục.

Chủ đề chính thức của hội nghị thượng đỉnh thường niên năm nay sẽ là công nghệ thông tin và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon dự kiến sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đúng thời hạn vào năm 2015.

Tại hội nghị cấp cao lần này, lãnh đạo và người đứng đầu các nước châu Phi sẽ tập trung thảo luận và tìm kiếm sự đồng thuận về chính sách phối hợp chung của châu lục trong cấc vấn đề chính trị, kinh tế và thương mại.

Hội nghị cũng bàn các biện pháp xây dựng hệ thống và điều tiết luật pháp ở mức độ khu vực và toàn châu lục, thiết lập môi trường hòa bình, ổn định để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định và bền vững, tăng cường sự cạnh tranh kinh tế và thương mại lành mạnh tại châu lục này.

Ngoài ra, Hội nghị cấp cao lần thứ 14 của AU cũng sẽ thảo luận về tình hình bất ổn tại một số quốc gia như Madagascar, Zimbabwe, Nigeria, Guinea, Sudan.

Đặc biệt, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ trình bày công tác chuẩn bị và chương trình, kế hoạch tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá thế giới (World Cup 2010), lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Tại hội nghị Addis Ababa, nguyên thủ các nước châu Phi cũng tập trung xem xét và thông qua ngân sách năm 2010 của Hội đồng AU, bổ sung một số thành viên Ủy ban An ninh và Hòa bình của AU, xem xét biểu tượng và lá cờ chung của AU và trao các phần thưởng cao quý của châu lục cho các nhà khoa học châu Phi đã thành công trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục