Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 18 đã khai mạc ngày 29/1 tại Ethiopia với chủ đề "Tăng cường thương mại liên Phi."
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 18 đã khai mạc ngày 29/1 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với chủ đề "Tăng cường thương mại liên Phi."

Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo AU kể từ sau cái chết của người sáng lập ra tổ chức này - cố lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi.

Hội nghị dự kiến sẽ bầu ra các thành viên mới của Hội đồng Liên minh châu Phi (AUC) - cơ quan hành pháp của AU có 54 thành viên - gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 8 ủy viên hội đồng.

Bộ Ngoại giao Nam Phi ngày 28/1 cho biết nước này rất lạc quan rằng Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Dlamini Zuma - cựu phu nhân của Tổng thống Jacob Zuma, có thể giành ghế của Chủ tịch AUC đương nhiệm người Gabon ông Jean Ping, người được bầu vào chức vụ này năm 2008. Nhiệm kỳ 4 năm của các thành viên AUC hiện nay kết thúc vào tháng 1/2012.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch AUC Jean Ping cho biết châu Phi cần tiếp tục tăng cường hòa bình và an ninh đồng thời lưu ý rằng vẫn còn sự can thiệp của bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của châu Phi.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-Moon kêu gọi thiết lập một thế giới hòa bình phát triển bền vững, tôn trọng các quyền của phụ nữ và trẻ em cũng như giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Ông Ban Ki-Moon cũng bày tỏ lòng biết ơn của ông đến Trung Quốc, nước đã tài trợ xây dựng khu Trung tâm Hội nghị của AU to đẹp, khang trang.

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh AU lần thứ 18 còn có sự góp mặt của lãnh đạo các nước như Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc, Giả Khánh Lâm, Tổng thống Haiti Michel Martelly, Tổng thống Tunisia Mohamed Moncef Marzouki, Thủ tướng Libya Abdul Rahim al-Keab và Tổng thống Guinea Xích đạo kiêm Chủ tịch AU Teodoro Obiang Nguema Mbasogo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục