Khai mạc Hội thảo Nhi khoa Việt Nam-Mỹ lần thứ 3

Hội thảo Nhi khoa Việt-Mỹ lần thứ 3 đã diễn ra tại bệnh viện Bạch Mai với sự tham gia của các giáo sư, bác sỹ nhi trong và ngoài nước.
Hội thảo Nhi khoa Việt-Mỹ lần thứ 3 đã diễn ra tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 8/11 với sự tham gia của các giáo sư, bác sỹ nhi trong và ngoài nước cùng trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị nhi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định ngành y tế Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Những tiến bộ về kỹ thuật trên thế giới cũng đã được triển khai và áp dụng thành công tại Việt Nam, giúp người bệnh giảm chi phí và thời gian điều trị, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt với nhiều chuyên khoa đầu ngành. Đặc biệt khoa Nhi của bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, cứu sống được nhiều bệnh nhi nặng.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày (8-9/11), các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi thông tin ở chín chủ đề: Hồi sức tích cực nhi; ngộ độc chì ở trẻ em; kháng kháng sinh và chống nhiễm khuẩn; động kinh và co giật; suy tủy và ghép tủy; điều trị các trẻ sơ sinh cân nặng cực thấp; sốc và sốc phản vệ; nhiễm khuẩn thần kinh-viêm não; hen phế quản.

Nhiều bài báo cáo đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu như "Chẩn đoán và kiểm soát hen ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi;" "Nhiễm khuẩn ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt;" "Tăng áp động mạch phổi dai dẳng ở trẻ sơ sinh;" "Sốc phản vệ sau khi tiêm vắcxin;" "Nhiễm khuẩn thần kinh;" "Ngộ độc chì ở trẻ em"..../.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục