Khai mạc hội xuân tại kinh đô Phật giáo Việt Nam

Sau lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông là lễ cầu nguyện Quốc thái dân an; khai dấu thiêng Yên Tử.
Ngày 12/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng Tân Mão), tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Quảng Ninh đã long trọng tổ chức khai mạc Hội xuân Yên Tử 2011.
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các Bộ, Ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cùng đông đảo khách hành hương về dự lễ khai mạc hội xuân Yên Tử.
 
Từ xưa, núi rừng Yên Tử được biết đến và ngợi ca là "phúc địa," bởi nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, có không gian thiên nhiên bao la kỳ vĩ. Yên Tử là vùng non thiêng đại ngàn trong tâm thức của người Việt Nam, chứa đựng nhiều huyền tích hơn 700 năm Đất Tổ, nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, một dòng Thiền mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân tộc...

Khu di tích Yên Tử bao gồm một hệ thống chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ hoà quyện với cảnh vật thiên nhiên, nằm rải rác từ dốc Đỏ đến núi Yên Tử theo chiều cao dần thuộc xã Thượng Yên Công, Uông Bí. Đặc biệt, Chùa Đồng - "đóa sen" trên đỉnh thiêng Yên Tử, nơi chỉ "cách trời ba thước" là tâm điểm của lễ hội.
 
Hội xuân Yên Tử 2011 có nhiều nét mới như: công trình trùng tu, tôn tạo chùa Suối Tắm đã hoàn thiện. Dự án điện chiếu sáng Yên Tử đã hoàn thành, chiếu sáng toàn bộ tuyến đường hành hương từ chùa Giải Oan qua các điểm chùa lên đến chùa Đồng. Ngoài ra, hệ thống cáp treo của Công ty CP phát triển Tùng Lâm cũng đã được nâng cao công suất và số lượng cabin, đảm bảo vận chuyển khách an toàn, nhanh, thuận tiện.
 
Ngay sau lễ khai mạc với màn trống hội rộn rã, Ban tổ chức cùng các hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử bốn phương đã được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật: đồng diễn võ thuật, hát chèo, múa rồng lân... được dàn dựng công phu bởi hàng trăm nghệ nhân, võ sinh thị xã Uông Bí và tập thể Đoàn Chèo Quảng Ninh thực hiện với chủ đề "Hào Khí non thiêng." Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh trống khai hội. Sau lời chúc phúc của Hòa thượng Thích Thanh Tứ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các hòa thượng, đại đức đã dâng hương tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông; tổ chức lễ cầu nguyện Quốc thái dân an; khai dấu thiêng Yên Tử.
 
Hội xuân Yên Tử năm nay có sự góp mặt của nhiều trò chơi dân gian, các buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai hội do chính người dân xã Thượng Yên Công thực hiện.
 
Trước đó, ngày 11/2 (tức mồng 9 tháng Giêng), lễ mở cửa rừng cũng là khai hội chùa Trình, điểm di tích được coi là cửa ngõ vào Yên Tử đã được diễn ra với nhiều trò chơi dân gian, múa rồng lân.
 
Năm 2010, Yên Tử đã đón trên 2,1 triệu lượt khách hành hương. Từ mùng 1 Tết (âm lịch) đến nay, đã có trên 20 vạn lượt khách hành hương về với Yên Tử - kinh đô Phật giáo Việt Nam./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục