Khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp cho BV dã chiến cấp 2 số 4

Huấn luyện thực hành tổng hợp là bước thử lửa cuối cùng để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trước khi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 được triển khai sang phái bộ Nam Sudan.
Khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp cho BV dã chiến cấp 2 số 4 ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tại hiện trường. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngày 4/3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Huấn luyện thực hành tổng hợp cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khóa huấn luyện thực hành tổng hợp sẽ diễn ra đến hết ngày 11/3/2022, gồm 3 giai đoạn chính: Thực hành xử lý tình huống trên sa bàn, xử lý các tình huống riêng lẻ trên thực địa và vận hành tổng hợp bệnh viện trên thực địa.

Các thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sẽ được thực hành tuần tự 25 tình huống cơ bản, là các ca bệnh lý và trường hợp y tế thường gặp tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Các kịch bản tình huống trong khóa huấn luyện được cập nhật từ dễ tới khó, kết hợp xử lý từng tình huống riêng lẻ với nhiều tình huống đồng thời, có nhận xét, rút kinh nghiệm tại chỗ với xử lý độc lập và đánh giá, rút kinh nghiệm tổng thể cũng như đánh giá chất lượng tổ chức huấn luyện.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho quá trình chuẩn bị lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam nói chung và huấn luyện cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 nói riêng.

[LHQ đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình]

Tuy nhiên, quán triệt tinh thần chủ động thích ứng, vừa chống dịch hiệu quả, an toàn vừa đảm bảo công tác nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), Học viện Quân y và các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh thời gian, hình thức, phương pháp tiếp cận, kết hợp giữa kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và cập nhật tình hình địa bàn, giữa tổ chức trực tiếp và trực tuyến để tổ chức huấn luyện, nâng cao năng lực mọi mặt cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Tới nay, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã được chuẩn bị chu đáo, tham gia các hoạt động huấn luyện cả về chuyên môn, quân sự, chính trị, ngoại ngữ, tiền triển khai và các nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình theo yêu cầu của Liên hợp quốc.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đề nghị các thành phần tham gia triển khai huấn luyện thực hành theo đúng kế hoạch.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cần vận dụng toàn bộ những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy vào việc xử lý các tình huống, kịch bản do Ban tổ chức và tổ đạo diễn đánh giá đề ra; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Quân y, huấn luyện thực hành tổng hợp là nội dung huấn luyện cần thiết để đánh giá tổng thể năng lực vận hành, chuyên môn của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4; qua đó đánh giá tổng thể khả năng xử lý các tình huống y tế và sử dụng hiệu quả bộ trang bị trong xử lý các tình huống.

Đây là cơ hội tốt để cán bộ, nhân viên Bệnh viện tận dụng kinh nghiệm của những giảng viên, chuyên gia nước ngoài để có đầy đủ hành trang lên đường thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Trung tá Vũ Minh Dương, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cảm ơn thủ trưởng các cấp, các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng, bạn bè quốc tế đã tạo điều kiện tối đa để cán bộ, nhân viên bệnh viện được tham gia khóa huấn luyện thực hành tổng hợp lần này; đồng thời khẳng định bệnh viện sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi mặt về nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị..., phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện để khóa huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, các thành viên tham gia khóa huấn luyện sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang bị vũ khí, cơ sở vật chất, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị; quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

"Huấn luyện thực hành tổng hợp là nội dung huấn luyện quan trọng, là bước thử lửa cuối cùng để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trước khi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 được triển khai sang phái bộ Nam Sudan thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 xin hứa sẽ thực hiện tốt các quy định" - Trung tá Vũ Minh Dương nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục