Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII

Trong phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp.
Đúng 9 giờ ngày 20/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp.

Theo chương trình, trong buổi sáng làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010, tờ trình dự án Luật Thuế tài nguyên.

Quốc hội sẽ lần lượt nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Tài chính-Ngân sách của Quốc hội về các nội dung trên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục