Khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII

Sáng 16/10, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Sáng 16/10, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.
 
Sau lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009; báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp kiến nghị của cử tri.
 
Cũng trong ngày khai mạc, Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2009.
 
Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét tình hình kinh tế-xã hội, đánh giá hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát chuyên đề về đầu tư từ ngân sách, thảo luận, ra quyết định về Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và bầu trực tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thông qua 8 dự luật và cho ý kiến về 6 dự luật khác. 
 
Tại kỳ họp này có sự đổi mới về chất vấn. Theo đó, sẽ chất vấn theo chuyên đề mà nhân dân, cử tri yêu cầu chất vấn, tạo kênh đối thoại sâu hơn giữa người chất vấn và người được chất vấn./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục