Khai mạc lễ hội hóa trang dài ngày nhất thế giới

Lễ hội hóa trang dài ngày nhất thế giới vừa khai mạc tại Montevideo của Uruguay, đánh dấu sự khởi đầu các hoạt động văn hóa 2013.
Với màn diễu hành tràn đầy màu sắc và âm nhạc, lễ hội hóa trang dài ngày nhất thế giới vừa khai mạc ngày 25/1 tại thủ đô Montevideo của Uruguay, đánh dấu sự khởi đầu các hoạt động văn hóa lớn trong năm 2013, năm thành phố này được chọn là Thủ đô văn hóa của cộng đồng Ibêrô-Mỹ Latinh.

Đã trở thành truyền thống, lễ hội Carnaval 2013 bắt đầu với cuộc diễu hành tại đại lộ mang tên "18 tháng 7" ở trung tâm Montevideo. Mặc dù có 71 đội tham gia diễu hành tại lễ khai mạc năm nay, chỉ 40 đội tham gia thi với hi vọng được nhận giải thưởng dành cho các nhóm xuất sắc nhất trước khi lễ hội kết thúc vào đầu tháng 3 tới.

Chương trình biểu diễn của các murgas (đội nghệ thuật quần chúng) luôn được đánh giá là món chính của bữa tiệc carnaval và thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả, bởi đó là một cuộc trình diễn trong đó có sự kết hợp của ca, múa, nhạc, kịch và nghệ thuật tạo hình đậm tính hài hước và phê phán xã hội.

Carnaval 2013 sẽ kéo dài trong 40 ngày. Trong khuôn khổ lễ hội nổi tiếng nhất Uruguay này, mỗi tối khán giả đều được thưởng thức các cuộc trình diễn của các murgas, các comparsas (biểu diễn điệu nhảy candombe có nguồn gốc châu Phi), các tiết mục hài...diễn ra tại một sân khấu ngoài trời ở Montevideo, cũng như tại các khu phố ở thủ đô và tại một số tỉnh.

Theo ước tính, tiền vé thu được trong gần một tháng rưỡi diễn ra Carnaval nhiều hơn tiền bán vé xem các buổi biểu diễn nghệ thuật cũng như các giải thể thao cộng lại trong năm, kể cả tiền bán vé xem bóng đá, môn thể thao được hâm mộ tại Uruguay.

Tháng 10/2011, thành phố Montevideo được Ủy ban văn hóa của Liên minh các thành phố thủ đô tại Mỹ Latinh và bán đảo Iberia chọn là “Thủ đô văn hóa” của cộng đồng này trong năm nay. Với danh hiệu trên, Montevideo sẽ tổ chức một loạt festival về tango, điện ảnh, nhạc jazz và các hình nghệ thuật khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục