Khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2013 tại tỉnh Nghệ An

Lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2013, tổ chức tối 17/5, tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Tối 17/5, tại sân vận động làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn tổ chức kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2013.

Lễ hội làng Sen có nhiều hoạt động như hành hương về quê Bác, rước ảnh Bác, dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên.

Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đậm nét dân gian truyền thống như Liên hoan tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh, cấp huyện; bóng chuyền, trò chơi dân gian, thả diều, đu tiên, hội trại, chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật quần chúng; trưng bày triển lãm tranh, ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ...

Lễ hội làng Sen từ nhiều năm nay đã trở thành sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu của nhân dân, là hoạt động văn hóa của quần chúng nhân dân, của dân tộc với các nội dung, hình thức phong phú gắn với thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và truyền thống anh dũng, kiên cường của dân tộc.

Đồng thời là dịp để nhân dân tìm hiểu sâu sắc hơn về một con người huyền thoại, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Lễ hội làng Sen sẽ kết thúc vào ngày 19/5 tới.

Cũng tối 17/5, tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức đêm giao lưu “Bác Hồ trong trái tim dân tộc Việt Nam” và trao giải cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu.”

Tại buổi lễ, khán giả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước do các nghệ sỹ trình diễn, qua đó thể hiện tình cảm, sự thành kính của toàn thể nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

Ban Tổ chức đã vinh danh và trao giải thưởng cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” cho tác phẩm dự thi xuất sắc của 27 tập thể, 38 cá nhân được lựa chọn từ gần 50.020 bài và hiện vật dự thi. Trong đó có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 29 giải khuyến khích.

Giải nhất cá nhân được trao cho bà Ngô Tố Uyên, giáo viên Trường Trung học phổ thông Minh Hà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; giải nhất tập thể được trao cho Học viện An ninh Nhân dân.

Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhằm sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh, ký họa, ký sự, bài viết về cuộc sống, làm việc của Bác Hồ tại các vùng dân tộc miền núi.

Qua đó góp phần làm rõ sự quan tâm, tình yêu sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như tình cảm thành kính của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ Kính yêu; góp phần kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết cùng chung tay xây dựng quê hương, phát triển kinh tế-xã hội đất nước./.

Tá Chuyên-Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục