Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 28

Chiều 4/9, Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 đã khai mạc tại Công viên Văn hóa Hùng Vương, tỉnh Cà Mau.
Chiều 4/9, Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 đã khai mạc tại Công viên Văn hóa Hùng Vương, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm nhằm phát hiện nhân tố mới để phát triển lực lượng nghệ sỹ nhiếp ảnh, cũng như quảng bá rộng rãi tác phẩm ảnh nghệ thuật đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đồng bằng Nam bộ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại liên hoan ảnh nghệ thuật lần này, Ban tổ chức đã nhận được 2.419 tác phẩm của 385 tác giả thuộc 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 2.372 tác phẩm đủ điều kiện theo thể lệ cuộc thi, bao gồm 1.284 ảnh màu và 1.088 ảnh đen trắng.

Qua ba vòng tuyển chọn, có 167 tác phẩm của 114 tác giả được chọn triển lãm.

Trung ương Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao 2 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng, 8 giải khuyến khích và 3 giải đồng đội cho các tác phẩm, tác giả đoạt giải tại Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đơn vị tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất đồng đội, An Giang đoạt giải nhì và Bạc Liêu đoạt giải ba. Tác phẩm "Múa nước mừng ngày văn hóa Chăm" của tác giả Võ Trung Kiên (tỉnh An Giang) đoạt Huy chương vàng thể loại ảnh màu, tác phẩm "Tranh tài" của tác giả Dương Văn Nhi (tỉnh Bạc Liêu) đoạt Huy chương vàng thể loại ảnh đen trắng.

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trương Hoàng Thêm - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Trưởng ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 nhận xét nội dung các tác phẩm tham gia Liên hoan phản ánh những khía cạnh khác nhau của con người vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng quê hương và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong đời sống, xã hội, chống lối sống thực dụng làm tha hóa con người, đẩy lùi cái xấu, bảo vệ nhân cách, nhân phẩm và tính chất nhân văn của con người. Các tác phẩm tham dự Liên hoan mang dấu ấn riêng của vùng đất phương Nam.

Đáng lưu ý tại Liên hoan này có 10 tác giả nữ đoạt giải và tham gia triển lãm. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều tác giả trẻ mới vào nghề có nhiều triển vọng, đáng trân trọng những tác giả cao tuổi vẫn đầy ắp một tình yêu, tâm huyết với nghệ thuật nhiếp ảnh khu vực, góp phần quan trọng cho sự phát triển của nhiếp ảnh nước nhà trong hiện tại và tương lai.

Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014 sẽ được tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức./.

Kim Há (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục