Khai mạc Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc là diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, là môi trường thể hiện tài năng, kiến thức, kỹ năng, hành trình bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho đội ngũ báo cáo viên.
Đại diện Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh vào vòng bán kết, chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đại diện Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh vào vòng bán kết, chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc vòng bán kết và chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng.”

Đây là dịp để đội ngũ báo cáo viên các cấp có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó, góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc để bổ sung cho đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn thanh niên trong nhiều năm qua đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; khẳng định là lực lượng nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, là cầu nối, sợi dây liên kết, góp phần quan trọng đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đoàn vào đời sống nhân dân và thanh thiếu nhi.

Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng: "Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên phải đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ tuyên truyền miệng, trách nhiệm với công việc và am hiểu địa bàn, am hiểu thanh thiếu nhi; có kiến thức tổng hợp tốt, tư duy nhạy bén, nhiều sáng kiến trong phương thức tiếp cận, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi...”

[Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW]

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác dân vận và tuyên truyền, Người cho rằng: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm.”

Người luôn căn dặn cán bộ làm công tác dân vận, thanh vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm.”

Thực hiện di huấn của Bác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xem đây là nội dung quan trọng, thường xuyên và liên tục.

Khai mạc Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 ảnh 1Ông Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý Luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh vào vòng bán kết, chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, những năm gần đây, nhiều tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng được hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên nghiệp, đồng bộ từ các cơ sở đến cấp tỉnh, tiêu biểu như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội…

Vì thế, Liên hoan là diễn đàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thí sinh; là môi trường thể hiện tài năng, kiến thức, kỹ năng; là hành trình bồi đắp lý tưởng, niềm tin, trí thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn.

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 diễn ra từ tháng 6/2019 với nhiều hoạt động gắn liền cách tiếp cận mới, sáng tạo, phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và giới trẻ, góp phần lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước.

Tại vòng sơ khảo, qua 10 ngày tổ chức bình chọn trên mạng xã hội, đã có trên 3 triệu người tiếp cận các video của các thí sinh, trên 18 triệu lượt hiển thị các video trên facebook, trong đó, thí sinh Tỉnh đoàn Hải Dương có điểm bình chọn cao nhất với gần 200.000 lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc.

Tại vòng bán kết, 90 thí sinh sẽ trải qua phần thi trắc nghiệm “Báo cáo viên hiểu biết” và “Báo cáo viên tài ba” với bộ câu hỏi kiến thức chung về Đảng, hệ thống chính trị và của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại vòng thi chung kết, Ban tổ chức chọn 12 thí sinh xuất sắc nhất dự thi “Báo cáo thực tế tại cơ sở,” sau đó chọn 6 thí sinh tiếp tục thi “Người truyền lửa” dưới hình thức báo cáo thuyết trình theo chủ đề và thi “Thanh vận khéo” dưới hình thức xử lý tình huống. Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 thí sinh cuối cùng dự thi “Thử tài tranh biện” dưới hình thức xử lý và tranh biện về một chủ đề để tìm ra thí sinh trao giải quán quân của mùa thi.

Liên hoan diễn ra đến hết ngày 23/11. Ban Tổ chức sẽ trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và phần thưởng giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục