Khai mạc Liên hoan diều nghệ thuật quốc tế năm 2015 ở Vũng Tàu

Gần 100 nghệ nhân diều hàng đầu từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Festival diều nghệ thuật quốc tế năm 2015 tại thành phố Vũng Tàu.
Khai mạc Liên hoan diều nghệ thuật quốc tế năm 2015 ở Vũng Tàu ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 24/4, tại Khu du lịch Paradise (thành phố Vũng Tàu) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival diều nghệ thuật quốc tế lần thứ 6 năm 2015 với chủ đề “Bay cùng Việt Nam.”

Tham dự có 97 nghệ nhân diều hàng đầu đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó, đoàn Việt Nam có 44 nghệ nhân đến từ 3 miền Bắc,Trung, Nam với những loại diều đặc trưng như diều sáo, diều Huế, diều khí động học…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Lợi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan diều khẳng định Festival diều nghệ thuật quốc tế là sự kiện văn hóa, du lịch được tỉnh Bà Rịa-ũng Tàu duy trì tổ chức thường niên nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, định hướng phát triển những loại hình thể thao, giải trí lành mạnh; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân diều Việt Nam khai thác và mở rộng chế tác các mô hình diều trong cả nước.

Liên hoan diều nghệ thuật quốc tế lần thứ 6 là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2015 và là hoạt động nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước tham gia.

Tiếp nối thành công của các kỳ liên hoan trước, Liên hoan diều quốc tế lần này tiếp tục được tổ chức tại thành phố biển Vũng Tàu với các địa điểm như sân golf khu du lịch Paradise, chợ Du lịch Vũng Tàu, khu du lịch Biển Đông, khu du lịch Vũng Tàu Intourco Resort (thành phố Vũng Tàu) và Khu du lịch Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc)... với những màn trình diễn diều ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa của các nước và quy tụ nhiều nghệ nhân diều đến từ những quốc gia có thế mạnh về diều như Đức, Anh, Mỹ, Philippines, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia...

Ông Ron Spaulding thành viên cộng đồng diều châu Mỹ cho cho rằng sự kiện này là cầu nối về văn hóa để Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi tự hào được tham gia liên hoan này vì đây là dịp để chúng tôi giao lưu nghệ thuật thả diều và giới thiệu những cánh diều đẹp đến với mọi người.

Với mục đích duy trì và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, định hướng phát triển những loại hình thể thao, giải trí lành mạnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân diều Việt Nam khai thác và mở rộng mọi sự sáng tạo, Liên hoan diều quốc tế lần thứ 6-2015, với chủ đề “Bay cùng Việt Nam" sẽ góp phần xây nhịp cầu văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng bền chặt, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia để cùng nhau phát triển.

Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, địa phương giới thiệu, quảng bá thương hiệu ra cả nước và thế giới. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục