Khai mạc liên hoan phim quốc tế Pusan lần thứ 13

Liên hoan phim quốc tế Pusan lần thứ 13, ngày hội điện ảnh lớn nhất của khu vực châu Á trong năm, đã khai mạc ngày 2/10 tại thành phố cảng Pusan, miền Nam Hàn Quốc.

Liên hoan phim quốc tế Pusan lần thứ 13, ngày hội điện ảnh lớn nhất của khu vực châu Á trong năm, đã khai mạc ngày 2/10 tại thành phố cảng Pusan, miền Nam Hàn Quốc.

Lễ khai mạc liên hoan phim năm nay thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước với sự quy tụ của hơn 100 diễn viên đến từ các nước, đặc biệt là các ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới.
 
Ban tổ chức cho biết có 315 phim đến từ 60 quốc gia tham dự liên hoan phim năm nay, trong đó 85 phim ăn khách nhất sẽ được trình chiếu trong 9 ngày liên hoan.
 
Bộ phim "Quà tặng Stalin" của điện ảnh Kazakhstan được chọn công chiếu đầu tiên trong ngày khai mạc và khép lại liên hoan phim sẽ là tác phẩm điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc mang tên "Tôi hạnh phúc" của đạo diễn Yoon Jong-chan.
 
Mặc dù ngày khai mạc bị phủ bóng đen bởi thông tin về vụ tự tử của nữ minh tinh hàng đầu Hàn Quốc Choi Jin-sil, nhưng sự góp mặt của diễn viên Jung Jin-young, người thủ vai chính trong bộ phim "Nhà vua và anh Hề" phá kỷ lục về lượng khán giả tại Hàn Quốc và bộ phim mới công chiếu "Nắng" cùng nữ minh tinh Kim Jung-eun phần nào làm nóng lại bầu không khí trong khán phòng./. TTXVN
 

Tin cùng chuyên mục