Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016: Khám phá đất phương Nam

Năm 2016, tỉnh Kiên Giang vinh dự được đăng cai và phối hợp với các tỉnh ĐBSCL tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 với chủ đề "Khám phá đất phương Nam."
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016: Khám phá đất phương Nam ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tối 10/4, tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016: Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Khám phá đất phương Nam.”

Năm 2016, tỉnh Kiên Giang vinh dự được đăng cai và phối hợp với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương trọng điểm du lịch trong nước, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016: Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long, với chủ đề "Khám phá đất phương Nam."

Việc tổ chức sự kiện quan trọng này nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Kiên Giang nói riêng, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh, bền vững, mở rộng hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh đồng hành 30 năm trong tiến trình đổi mới đất nước, ngành du lịch Việt Nam không ngừng lớn mạnh, không những đóng góp hơn 6,3% GDP, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Đất nước đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ để phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Du lịch là một trong những tiềm năng lớn, một lợi thế so sánh của Việt Nam, không chỉ ở điều kiện tự nhiên với nhiều thắng cảnh mà còn ở kho tàng văn hóa giàu, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định tạo môi trường đầu tư thật sự thuận lợi để phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch là điều kiện cần thiết hàng đầu. Du lịch không thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nếu không có hệ thống cơ sở hạ tầng đủ tốt và những thủ tục hành chính liên quan tới xuất nhập cảnh, đi lại lưu trú, đầu tư, kinh doanh… cần được cải cách để tạo thuận lợi nhất cho du khách và người kinh doanh du lịch.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016: Khám phá đất phương Nam ảnh 2Chương trình nghệ thuật tổng hợp với hoạt cảnh sân khấu Khám phá đất phương Nam. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Đối với tỉnh Kiên Giang, Năm Du lịch quốc gia 2016 là sự kiện văn hóa, kinh tế-xã hội tiêu biểu, hướng tới mục tiêu quảng bá điểm đến, tăng cường thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Kiên Giang phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ tài nguyên biển-đảo, phát triển du lịch biển-đảo trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh và khu vực. Trong đó, Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam,” chương trình nghệ thuật tổng hợp hoành tráng kết hợp giữa những loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, hình ảnh, hoạt cảnh sân khấu… tạo nên bức tranh toàn cảnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết thúc lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa trên nền trời đêm đảo ngọc Phú Quốc chào mừng “Năm Du lịch quốc gia 2016: Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục