Khai mạc "Năm Việt Nam tại Đức" và đón Tết 2010

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Lễ khai mạc "Năm Việt Nam tại Đức-2010" và đón Tết cổ truyền dân tộc Canh Dần.
Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Lễ khai mạc "Năm Việt Nam tại Đức-2010" và đón Tết cổ truyền dân tộc Canh Dần tại "Ngôi nhà Việt" (VIETHaus) ở thủ đô Berlin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã thay mặt Chính phủ Việt Nam chính thức khai mạc "Năm Việt Nam tại Đức," nêu rõ năm 2010 đánh dấu chặng đường 35 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Đức.

Lãnh đạo hai nước đã quyết định tổ chức song hành "Năm Việt Nam tại Đức" và "Năm Đức tại Việt Nam" dưới sự đồng bảo trợ của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Đức Horst Koehler.

Đây là sự kiện có quy mô to lớn, bao gồm nhiều hoạt động đa dạng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân trải dài suốt cả năm ở nhiều địa phương của hai nước, là cơ hội để giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người của mỗi nước, qua đó đưa nhân dân hai nước tới gần nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Đức, bà Cornelia Pieper khẳng định đất nước cũng như con người Đức và Việt Nam có truyền thống lịch sử, văn hóa gắn bó lâu đời; Việt Nam hiện là đối tác chính trị quan trọng hàng đầu của Đức ở Đông Nam Á; phát triển quan hệ Đức-Việt là tiêu điểm cho mọi hoạt động của năm 2010.

"Năm Việt Nam tại Đức" và "Năm Đức tại Việt Nam" là viên gạch đặt nền móng cho sự phát triển quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Bà đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt ở Đức đối với sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước. Trước đó, bà Cornelia Pieper đã thay mặt Chính phủ Đức tới Hà Nội để khai mạc "Năm Đức tại Việt Nam".

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng củng cố và phát triển. Đức hiện là đối tác châu Âu quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ. Chuyến thăm của Tổng thống Horst Koehler tới Việt Nam năm 2007 và chuyến thăm Đức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2008 đã tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. 

Đức luôn là đối tác số một của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Kim ngạch hai chiều năm 2009 đạt 4,6 tỷ USD và dự kiến năm 2010 sẽ đạt 5 tỷ USD. Trên phương diện chính trị ngoại giao, hai nước có quan hệ chặt chẽ, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, cùng hợp tác chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Đại sứ Đỗ Hòa Bình đã chúc bà con Việt kiều dồi dào sức khỏe và thành công trong Năm mới, đoàn kết xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng phát triển ổn định, vững mạnh và luôn hướng về Tổ quốc, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Những người tham dự buổi lễ đã được thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam và một chương trình văn nghệ đặc sắc.

Việt Nam có gần 100.000 người đang sinh sống tại Đức, hòa nhập tốt vào xã hội nước sở tại và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế và văn hóa ở nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục