Khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3

Ngày hội có ý nghĩa tái hiện văn hóa ẩm thực, đời sống và phát huy các giá trị truyền thống của người dân Nam Bộ.
Khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 ảnh 1Gói bánh tét. (Nguồn: TTXVN)

Tối 23/1, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014.

Ngày hội có ý nghĩa tái hiện lại văn hóa ẩm thực, đời sống sung túc của người dân Nam Bộ cùng với nhiều hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Nam Bộ.

Diễn ra trong 3 ngày từ 23 đến 25/1 (tức ngày 23 đến 25 tháng Chạp), ngày hội bánh dân gian Nam Bộ thu hút hàng trăm gian hàng trưng bày bánh dân gian, biểu diễn và hướng dẫn gói bánh tét, bánh ít, bánh phục linh, biểu diễn thư pháp, các trò chơi dân gian, cùng các hội thi khác như hội thi xay bột, nạo dừa, đánh bột làm bánh bông lan, thi ăn bánh tét, bánh bò.

Từ ngày 27 đến 31/1, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hoạt động lễ hội như tổ chức “Ngày hội tuổi thơ” với nhiều hoạt động sôi nổi phát huy sự năng động sáng tạo và nhất là tạo sân chơi bổ ích, tạo môi trường cho thiếu nhi giao lưu, học hỏi. 

Cùng với đó, các hoạt động thi vẽ tranh, ghép tranh tập thể chủ đề “Mùa xuân trường đồi”, thi hội thao mang đến không khí thi đua hào hứng cho các em thiếu nhi. Ban tổ chức còn tổ chức chiếu phim, biểu diễn xiếc, ảo thuật cho các em thiếu nhi thưởng thức.

Ngày 30/1, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức đoàn diễu hành chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong đó, có các đoàn đoàn viên- thanh niên, học sinh, các em thiếu nhi cầm cờ hoa đi khắp đường phố trung tâm cùng với sự hỗ trợ của các đoàn xiếc, lân sư rồng, múa hoa xuân và lực lượng tuần tra giao thông.

Đêm Giao thừa 31/1, thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Văn nghệ “Mừng xuân Giáp Ngọ” tại Công viên Lưu Hữu Phước với chủ đề “Cần Thơ - Thành phố mười mùa hoa” thể hiện sức sống của một thành phố trẻ năng động, thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng một thành phố công nghiệp hiện đại nhất đồng bằng sông Cửu Long./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục