Khai mạc Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3/1970 - 20/3/2015).
Khai mạc Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Chiều 14/3, tại Trường Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt-Pháp thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 18.

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3/1970 - 20/3/2015). Đây cũng là hoạt động văn hóa Pháp ngữ truyền thống được tổ chức hàng năm, lần lượt ở các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Ngày hội là dịp để những người nói tiếng Pháp trong vùng, đặc biệt là các em học sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển việc dạy, học tiếng Pháp ở các tỉnh, thành trong khu vực.

Trong thời gian diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15/3, ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như tọa đàm về tình hình giảng dạy tiếng Pháp khu vực đồng bằng sông Cửu Long; cuộc thi vẽ với chủ đề "Cộng đồng Pháp ngữ trong tôi"; buổi giới thiệu cơ hội học tập các ngành đào tạo tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp tại Việt Nam và các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hoạt động vinh danh, khen thưởng các em sinh viên, học sinh tiếng Pháp khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thành tích xuất sắc trong học tập tiếng Pháp và trong tham gia các hoạt động Pháp ngữ với 10 suất học bổng khuyến học, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Bà Anissa Barrak, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết ngày hội Pháp ngữ không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn diễn ra tại nhiều nước trên thế giới tạo ra một không gian Pháp ngữ sống động.

Ngày hội không chỉ là cơ hội để mọi người xích lại gần nhau, mà còn là dịp để những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới khẳng định tình đoàn kết và ước mơ được chung sống hòa bình trong sự tôn trọng những khác biệt và đa dạng văn hóa của nhau.

Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, hiện trường có 2 Bộ môn tiếng Pháp và 3 chuyên ngành Pháp ngữ (Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm và Luật), 1 Trung tâm thi xác nhận trình độ tiếng Pháp theo khung tham chiếu Châu Âu do Bộ Giáo dục Pháp cấp bằng và 1 Trung tâm Pháp ngữ hỗ trợ giáo dục.

Trường cũng vừa tuyển sinh khoá đầu tiên đào tạo chương trình thạc sỹ Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khai thác dữ liệu đào tạo bằng tiếng Pháp liên kết với Đại học Bách khoa Nantes (Pháp). Hiện trường cũng đang đàm phán với Đại học Lyon 2 (Pháp) để mở thêm một chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế chuyên ngành Luật-Kinh tế.

Với lực lượng cán bộ biết tiếng Pháp mạnh và năng động, hàng năm trường còn tổ chức nhiều hoạt động Pháp ngữ đa dạng, phong phú, góp phần vào sự phát triển của nhà trường cũng như của cộng đồng Pháp ngữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục