Khai mạc triển lãm "80 năm Đảng Cộng sản VN"

Triểm lãm gồm gần 300 hình ảnh, hiện vật, trong đó có một số hiện vật lần đầu được Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đưa ra trưng bày.
Ngày 26/1, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam khai mạc triển lãm chuyên đề "80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam".

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, hiện vật do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đang lưu giữ theo 3 nội dung: "Quá trình thành lập và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam", "Toàn dân một lòng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng", "Những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước".

Một số hiện vật gốc có giá trị lần đầu đưa ra trưng bày như cuốn "Đường Kách Mệnh" do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1927, tập hợp từ các bài giảng tại lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu-Trung Quốc những năm 1925-1927; Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng soạn thảo; sưu tập đồ dùng, hiện vật mà nhân dân đã dùng để nuôi giấu, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo của Đảng.

Tại triển lãm, Bảo tàng Cách mạng còn chọn lựa, giới thiệu một số hình ảnh, hiện vật về những thành tựu trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Song song với triển lãm, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sẽ tổ chức giao lưu chủ đề "Sáng mãi niềm tin", xây dựng bộ ảnh triển lãm "80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam" và trưng bày lưu động, gửi đi tuyên truyền tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bảo tàng cũng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức triển lãm "80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử".

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 2/2010./.

Thúy Nga (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục