Khai mạc triển lãm ảnh “Eva Perón-Đại sứ hòa bình”

Triển lãm ảnh “Eva Perón-Đại sứ hòa bình”, hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina khai mạc ở Hà Nội.
Khai mạc triển lãm ảnh “Eva Perón-Đại sứ hòa bình” ảnh 1Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm ảnh “Eva Perón-Đại sứ hòa bình”, một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina đã khai mạc ngày 17/12, tại Hà Nội.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Argentina tại Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa Cộng hòa Argentina phối hợp tổ chức nhân.

Triển lãm “Eva Perón-Đại sứ hòa bình” kéo dài đến ngày 21/12, giới thiệu một số hình ảnh, sách về bà Eva Perón, một trong những nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Argentina; giúp người xem có cái nhìn sâu sắc vào những cuộc tranh luận chính trị quan trọng nhất trong khoảng thời gian 65 năm trở lại đây tại Argentina.

Cuộc đời, hành động và suy nghĩ của bà góp phần cốt lõi trong một thời biến động, tái kiến trúc xã hội sâu sắc, tiến lên phía trước trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Juan Domingo Perón (1946-1955).

Eva Perón (1919-1952) tên đầy đủ là Maria Eva Duarte de Perón, Maria Eva Ibarurgen hay còn được biết đến với cái tên Evita. Bà là người vợ thứ 2 của Tổng thống Argentina Juan Domingo Perón và trở thành Đệ nhất phu nhân của Argentina từ năm 1946-1952.

Bà được người dân Argentina ngưỡng mộ vì đã đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ, đảm bảo lợi ích cho người lao động, thành lập các bệnh viện và trại trẻ mồ côi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) Nguyễn Văn Tình cho biết 40 năm qua, quan hệ Việt Nam-Argentina đã trải qua những mốc phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó văn hóa được coi là cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt tình đoàn kết, sự gắn bó vững chắc giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Các nghệ sĩ đến từ Argentina là một phần không thể thiếu của những Festival Huế từ năm 2004 trở lại đây, mang đến cho nhân dân Việt Nam hơi thở của xứ sở Tango.

Năm 2012, việc khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Việt Nam tại Thủ đô Buenos Aires đã thể hiện sự trân trọng của Chính phủ, nhân dân Argentina đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, khẳng định tình đoàn kết ngày càng được củng cố vững chắc giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Chính phủ, nhân dân Việt Nam dành cho đất nước, nhân dân Argentina, Cục trưởng Cục Chính sách văn hóa và Hợp tác quốc tế Argentina Mónica Guariglio hy vọng tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được phát triển, nhất là trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Cùng với triển lãm ảnh này, Bộ Văn hóa Argentina cũng mang tới cho người dân Việt Nam cơ hội để hiểu biết thêm đất nước Argentina qua Tuần lễ phim Argentina, Chương trình biểu diễn Tango và nghệ thuật tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, cuốn tự truyện “Lẽ sống đời tôi” của Eva Perón cũng được giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục