Khai mạc triển lãm ảnh "Văn hóa giao thông"

Chiều 12/3, triển lãm ảnh "Văn hóa giao thông" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Tạp chí Thế giới Đẹp phối hợp tổ chức đã khai mạc tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Chiều 12/3, triển lãm ảnh "Văn hóa giao thông" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Tạp chí Thế giới Đẹp phối hợp tổ chức đã khai mạc tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
 
Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tiêu biểu được lựa chọn từ các tác phẩm nhiếp ảnh tham dự cuộc thi ảnh "Văn hóa giao thông" với chủ đề "Vì một xã hội đầy tình thương và không có tai nạn giao thông", chính thức phát động từ tháng 1/2009. Sau hơn 2 tháng, Ban tổ chức đã nhận được 841 tác phẩm của 178 nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên gửi đến từ 42 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết thúc cuộc thi, 11 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải, trong đó có 2 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho biết phần lớn các tác phẩm tham gia cuộc thi đều thể hiện đúng tiêu chí, phản ánh sinh động ý thức, chuẩn mực, hành vi ứng xử, thái độ tham gia giao thông của người đi bộ, người điều khiển phương tiện giao thông, đề cao văn hóa giao thông ở Việt Nam.
 
Các tác giả đã tập trung phản ánh đặc trưng giao thông đường bộ ở khắp các vùng, miền trong cả nước. Những chủ đề được nhiều tác giả lực chọn là tuân thủ quy tắc giao thông, giáo dục an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Nhiều tác giả không chỉ biểu dương, đánh giá hành vi tôn trọng và chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ mà còn phản ánh những nghĩa cử cao đẹp trong tham gia giao thông an toàn, thể hiện trách nhiệm với xã hội như tác phẩm "Qua đường" của Ngô Thanh Minh (Thừa Thiên Huế), "Cho trọn niềm vui" của Ngọc Hà (Thái Nguyên)... Đó là những nét văn hóa, chuẩn mực trong giao thông có tính giáo dục tốt, mang tính nhân văn rất cao, cần được biểu dương trong cộng đồng.

Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 17/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục