Khai mạc triển lãm cổ vật “Cổ ngoạn Thăng Long”

Tại triển lãm, công chúng có dịp thưởng ngoạn gần 100 cổ vật có giá trị, với các chất liệu đồng, gốm sứ Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản...
Chiều 11/2, Sở Văn hóa-Thông tin & Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Cổ vật Thăng Long tổ chức cuộc triển lãm cổ vật, với chủ đề “Cổ ngoạn Thăng Long” tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đánh giá cao sáng kiến của Hội Cổ vật Thăng Long, cùng với thành phố tổ chức cuộc triển lãm giới thiệu với công chúng gần 100 cổ vật có giá trị, với các chất liệu đồng, gốm sứ cổ Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản...

Đây là một trong 36 hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố Hà Nội đón Xuân Canh Dần 2010.

Ông Đào Phan Long, Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long-Hà Nội cho biết, tất cả những hiện vật trưng bày tại triển lãm đều được Hội đồng giám định cổ vật của Hội Cổ vật Thăng Long (gồm những chuyên gia của hội kết hợp với các chuyên gia hàng đầu của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam-thành viên Hội đồng giám định cổ vật quốc gia) xác định tình trạng và niên đại.

Khách xem sẽ được thưởng ngoạn các dấu ấn văn văn hóa Việt cổ cách nay nhiều ngàn năm qua các hiện vật "đồ đồng Đông Sơn" hoặc cổ vật thời "ngàn năm Bắc thuộc" thế kỷ 1 đến 10 sau công nguyên.

Tiếp đến là cổ vật của 10 thế kỷ hình thành và tồn tại các triều đại phong kiến "Đại Việt tự chủ" chống ngoại bang và mở cõi "Đinh-Lê-Lý-Trần-Lê-Nguyễn".

Bên cạnh những cổ vật mang dấu ấn văn hóa Việt cổ, tại triển lãm còn trưng bày những cổ vật Trung Hoa, Chămpa được người sưu tập Hà Nội và thế giới trân trọng.

Đặc biệt, tại đây trưng bày một tháp đất nung triều Trần ở thế kỷ 13-14 gần như nguyên vẹn do ông Nguyễn Gia Thọ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Song Long, sưu tầm.

Ông Thọ cho biết sau triển lãm này ông sẽ hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội sắp hoàn thành để kỷ niệm Thủ đô Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Triển lãm mở cửa 1 tháng, không bán vé vào cửa.

Ban tổ chức kêu gọi khách xem triển lãm tự tâm đóng góp kinh phí cho Quỹ Vì người nghèo./.
Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục