Khai mạc Triển lãm hàng không Ấn Độ

Triển lãm hàng không Ấn Độ lần thứ 7, sự kiện hàng không lớn nhất khu vực Nam Á, đã khai mạc hôm nay 11/2 tại thành phố Bangalore, thủ phủ bang Kanatakar trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của hàng trăm binh lính và cảnh sát đặc nhiệm Ấn Độ.

Triển lãm hàng không Ấn Độ lần thứ 7, sự kiện hàng không lớn nhất khu vực Nam Á, đã khai mạc hôm nay 11/2 tại thành phố Bangalore, thủ phủ bang Kanatakar trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của hàng trăm binh lính và cảnh sát đặc nhiệm Ấn Độ.
 
Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ cho biết tham gia triển lãm có 303 công ty hàng không đến từ 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có các hãng nổi tiếng của Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức, Anh, Israel, Thụy điển, và 289 công ty hàng không của nước chủ nhà Ấn Độ.

Nhiều bộ trưởng Quốc phòng và tư lệnh không quân các nước Pháp, Anh, Đức, CH Séc, Philippines, Singapore, Thái Lan... cũng có mặt tại đây.
 
Các máy bay chiến đấu hiện đại được trưng bày tại triển lãm có F-16 (Lockheed Martin), F/A 18 Hornet (Boeing) của Mỹ, MIG-35 D của Nga, Euro Fighter của Tập đoàn phòng không và vũ trụ châu Âu (EADS).

Ấn Độ cũng trưng bày nhiều loại sản phẩm hàng không dân sự, quốc phòng, trong đó có các máy bay lên thẳng chiến đấu hạng nhẹ nổi tiếng như "Dhuv".
 
Dự kiến, trong 5 ngày diễn ra triển lãm sẽ có hơn 500 cuộc gặp giữa đại diện các doanh nghiệp và giữa giới doanh nghiệp với các đại diện chính phủ. Triển lãm hàng không Ấn Độ được tổ chức hai năm một lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục