Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Vì biển đảo quê hương"

Ngày 21/12, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm mỹ thuật "Vì biển đảo quê hương."
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm mỹ thuật "Vì biển đảo quê hương," trưng bày 173 tác phẩm gồm 54 tranh cổ động, 77 tác phẩm hội họa, 13 tác phẩm tranh khắc và 29 tác phẩm điêu khắc.

Các tác phẩm tại triển lãm được tuyển chọn từ cuộc vận động sáng tác tranh cổ động, tranh tượng về biển đảo quê hương, được phát động từ tháng 5 đến tháng 11/2010 nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam.

Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác về biển đảo quê hương cho biết sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng biển, đảo; bảo vệ thành tựu phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới; bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái biển; giữ gìn trật tự, an ninh trên biển và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm của 22 tác giả, trong đó có 8 giải thưởng tranh cổ động, với iải nhất thuộc về tác phẩm "Bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Thủy Liên (Hà Nội).

Giải thưởng tranh tượng được xét tặng cho 14 tác phẩm, với 1 giải nhất được trao cho tác phẩm sơn dầu "Đất nước" của tác giả Trần Xuân Bình (Hà Nội).

Triển lãm diễn ra đến ngày 31/12, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục