Khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010

Triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010 đã được khai mạc tối 18/5 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hà Nội.
Lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010 với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam," đã được tổ chức tối 18/5 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hà Nội.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cùng với sự tham gia của Hội Mỹ thuật Việt Nam, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hội Văn học nghệ thuật và đông đảo các họa sĩ vẽ tranh cổ động trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thế Thọ nhấn mạnh vai trò xung kích của loại hình tranh cổ động trong ngành mỹ thuật trước những sự kiện chính trị, những vấn đề thời sự của đất nước.

Các họa sĩ vẽ tranh cổ động luôn là những người đi đầu trong việc phản ánh đời sống xã hội bằng ngôn ngữ đồ họa cô đọng, xúc tích, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến thị giác của mọi người.

Sau ba tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 600 tác phẩm của các họa sĩ trên cả nước gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn được 275 tác phẩm để trưng bày triển lãm và trao giải thưởng cho 33 tác phẩm xuất sắc nhất.

Triển lãm tranh cổ động toàn quốc 2010 là dịp để ngành mỹ thuật có điều kiện đánh giá, nhìn nhận về đội ngũ sáng tác, sự phát triển trong ngôn ngữ tạo hình để có định hướng cho sự phát triển của thể loại tranh cổ động trong những năm tiếp theo; chọn lựa những tác phẩm xuất sắc để kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18-26/5/2010./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục