Khai mạc triển lãm vũ khí quốc tế lần thứ 9 tại Nga

Triển lãm vũ khí quốc tế lần thứ 9 khai mạc ngày 25/9 tại thành phố Nizhny Tagil, Nga, thu hút sự tham gia của 40 quốc gia trên thế giới.
Triển lãm vũ khí quốc tế lần thứ 9 - Russia Arms EXPO 2013 (RAE-2013) khai mạc ngày 25/9 tại thành phố Nizhny Tagil của Liên bang Nga, thu hút sự tham gia của đại diện 40 quốc gia trên thế giới.

Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng của năm trên thị trường vũ khí của Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Với gần 400 gian trưng bày, triển lãm năm nay tạo sự khác biệt bằng việc lần đầu tiên giới thiệu rộng rãi tới công chúng các loại máy bay không người lái và phương tiện kỹ thuật quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), trong đó có xe bọc thép hạng nhẹ VBL của Pháp, hiện được trang bị cho các lực lượng vũ trang 16 quốc gia thuộc NATO.

Nước chủ nhà Nga đưa đến triển lãm các thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng, trong đó phải kể đến xe tăng BMPT-72 có yểm trợ hỏa lực - phiên bản được hiện đại hóa của dòng xe tăng thông dụng nhất thế giới T-72, do nhà máy Uralvagonzavod sản xuất, xe bọc thép quân sự BMD-4M và hệ thống súng phóng lựu tự hành MSTA-S của nhà máy Kurganmashzavod.

Khách tham quan triển lãm, đồng thời cũng là khách hàng tiềm năng của các hợp đồng mua bán vũ khí sẽ được tận mắt kiểm chứng khả năng chiến đấu và di chuyển trên thực tế của các phương tiện vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự tại thao trường "Staratel" thuộc Viện thử nghiệm kim loại Nizhny Tagil.

Trong khuôn khổ triển lãm RAE-2013, Nga dự kiến sẽ ký các hợp đồng cung cấp vũ khí cho khách hàng nước ngoài trị giá gần 1 tỷ euro.

Triển lãm vũ khí quân sự RAE-2013 diễn ra từ ngày 25-28/9, tuy nhiên, nhiều gian trưng bày không mở cửa tự do cho người xem vì lý do bảo vệ các sáng chế quốc phòng bí mật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục