Khai mạc Tuần sách Hungary ở Thư viện Hà Nội

Tuần sách Hungary giới thiệu hơn 50 cuốn sách, trong đó có nhiều tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại đã dịch ra tiếng Việt.
Kỷ niệm 60 năm quan hệ Hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary, Nhà xuất bản Thanh niên phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam đã khai mạc Tuần sách Hungary tại Thư viện Hà Nội ngày 6/1.

Tuần sách với nhiều hoạt động bổ trợ là dịp để người dân Hà Nội tìm hiểu về đất nước, con người Hungary.

Đến dự lễ khai mạc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Vizi Laszlo, Giám đốc Quỹ sách Hungary Karolyi Dora và nhà thơ Falusi Maron.

Tuần sách giới thiệu hơn 30 cuốn sách bằng tiếng Hungary và hơn 20 cuốn sách Hungary đã dịch ra tiếng Việt, trong đó có 10 cuốn sách văn học cổ điển và hiện đại nổi tiếng mới tái bản và dịch mới như "Những ngôi sao Eghe", "Nàng Ido", "Tâm hồn bí ẩn", "Đứa trẻ mồ côi", "Tập truyện ngắn của Cassath Geza"...

Trong tuần sách, ngoài các hoạt động trưng bày, bán sách, các độc giả còn được gặp gỡ và nghe thuyết trình về dịch phẩm của các dịch giả quen thuộc như Lê Xuân Giang, Nguyễn Hồng Nhung và xem phim "Ngôi sao Eghe", "Thuốc phiện"./.

Tuần sách kết thúc ngày 9/1./.

Thúy Nga (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục