Khai quật ngôi mộ cổ 5.500 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Pháp ngày 4/2 cho biết họ đã khai quật một ngôi mộ cổ từ thời kỳ đồ đá có niên đại 5.500 năm mà họ tin rằng là nơi đã diễn ra "lễ dùng người sống tế thần" lâu đời nhất ở châu Phi.

Các nhà khảo cổ Pháp ngày 4/2 cho biết họ đã khai quật một ngôi mộ cổ từ thời kỳ đồ đá có niên đại 5.500 năm mà họ tin rằng là nơi đã diễn ra "lễ dùng người sống tế thần" lâu đời nhất ở châu Phi.

Tại một nghĩa trang ở Al-Kadada, phía Bắc

Khartoum, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ của một người đàn ông và một phụ nữ đang trong tư thế nằm đối mặt nhau trong một rãnh đào cùng với thi thể của 2 phụ nữ, 2 con dê và một con chó được chôn gần đó.

Những chiếc xương được khai quật có niên đại giữa những năm 3.700 - 3.400 trước Công Nguyên, giai đoạn được coi là một thời kỳ quan trọng trong quá trình chuyển từ xã hội săn bắn sang xã hội trồng trọt.

Jacques Reinold, nhà nghiên cứu thuộc ban cổ vật Sudan của Pháp, cho biết phát hiện trên đã khẳng định đánh giá về các cuộc khai quật hồi năm ngoái, khi họ phát hiện các dấu vết của một lễ dùng người sống tế thần lâu đời nhất từng được xác nhận ở châu Phi.

Nhóm của ông Reinold cũng đã khai quật được những chiếc rìu được đánh bóng, một chiếc cối xay, những bảng màu trang điểm và đồ gốm ở Al-Kadada.

Khu vực Al-Kadada trên vùng đất màu mỡ dọc sông Nile được coi là một trong những cái nôi của loài người ở thời kỳ đồ đá mới./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục