Khai thác tấn dầu thứ 190 triệu từ Bạch Hổ và Rồng

Theo báo cáo của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, tấn dầu thứ 190 triệu từ hai mỏ Bạch Hổ và Rồng sẽ hoàn thành vào ngày 5/1.
Theo báo cáo của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, tấn dầu thứ 190 triệu được khai thác từ hai mỏ Bạch Hổ và Rồng sẽ được liên doanh này hoàn thành vào ngày 5/1/2011.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro kể từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ vào ngày 26/6/1986.

Trước đó, vào ngày 31/12/2010, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã khai thác được 6,4 triệu tấn dầu, vượt mức 200.000 tấn so với kế hoạch và nhiệm vụ bổ sung được giao trong năm 2010.

Trong 6,32 triệu tấn được xuất bán thì có 5,3 triệu tấn được cung cấp cho nhà máy lọc dầu Bình Sơn-Dung Quất.

Tổng doanh thu bán dầu năm 2010 đạt 3,93 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam từ bán dầu là 2,25 tỷ USD và lợi nhuận phía Nga 459,1 triệu USD.

Cũng theo công bố của Vietsovpetro, tấn dầu thứ 200 triệu dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý III năm 2012.

Năm 2011 là năm đầu tiên xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và cũng là năm hiệu lực đầu tiên của Hiệp định Liên Chính phủ Việt - Nga về việc tiếp tục thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga vừa được ký kết vào ngày 27/12/2010 tại Hà Nội.

Trong thời gian tới, Vietsovpetro sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với sản lượng dầu khai thác ít nhất là 6,31 triệu tấn./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục