Khai thông đường dây liên lạc hoạt động nghề cá Việt Nam-Philippines

Việc thực hiện khai thông đường dây liên lạc về hoạt động nghề cá giữa Việt Nam và Philippines sẽ giúp ngư dân và tàu cá hai bên kịp thời trao đổi thông tin và đảm bảo an toàn khi khai thác trên biển.
Khai thông đường dây liên lạc hoạt động nghề cá Việt Nam-Philippines ảnh 1Cứu nạn thành công các ngư dân trên biển nhờ thông tin liên lạc. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp cùng với Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp Philippines) vừa tổ chức điện đàm khai thông đường dây liên lạc để thông tin về hoạt động nghề cá giữa hai nước chiều ngày hôm nay (27/3), tại Hà Nội.

Đường dây liên lạc này sẽ tạo điều kiện để hai bên kịp thời thông báo các thông tin về hoạt động của tàu cá và ngư dân trên biển, tàu cá và ngư dân có nhu cầu tránh, trú bão khi cần thiết, khi tìm kiếm, cứu nạn…

Bên cạnh đó, thông qua đường dây liên lạc này, hai bên có thể liên hệ trực tiếp với nhau để cùng phối hợp hỗ trợ tàu cá và ngư dân đang hoạt động trên biển kịp thời và có hiệu quả đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân hai nước hoạt động trên biển.

Theo đại diện Tổng Cục Thủy sản Việt Nam, việc hai bên thống nhất thiết lập và khai thông đường dây liên lạc này cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong thời kỳ mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đây cũng chính là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác Nghề cá giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Philippines ký ngày 28/6/2010 tại Hà Nội, Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục