Khai thông tuyến đường sắt Thái Lan-Lào đầu tiên

Tuyến đường sắt đầu tiên nối từ tỉnh Nong Khai Đông Bắc Thái Lan tới ga Tha Nalaeng của Lào đã chính thức khai thông ngày 5/3, dự kiến sẽ phục vụ khoảng 500 hành khách hai nước mỗi ngày.

Tuyến đường sắt đầu tiên nối từ tỉnh Nong Khai Đông Bắc Thái Lan tới ga Tha Nalaeng của Lào đã chính thức khai thông ngày 5/3, dự kiến sẽ phục vụ khoảng 500 hành khách hai nước mỗi ngày.
 
Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn đã chủ trì lễ khai thông tại ga Nong Khai. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và Phó Thủ tướng Lào Boonyoung Worlajit cũng có mặt tại buổi lễ.
 
Ngành đường sắt Thái Lan và Lào nhất trí sẽ mở rộng dịch vụ tuyến đường sắt này từ ga Tha Nalaeng tới thủ đô Vientiane. Công dân của hai nước, nếu không có hộ chiếu và thị thực, có thể xin giấy thông hành tại cửa khẩu biên giới. Dịch vụ này ước tính sẽ mang lại nguồn thu trên 10 triệu bath cho ngành đường sắt Thái Lan.
 
CHDCND Lào đang có kế hoạch lập một hệ thống giao thông đường sắt trên phạm vi cả nước, trong đó có tuyến đường nối với tỉnh Luang Prabang và nối với tuyến đường sắt xuyên Á (đoạn chạy từ Singapore đến Côn Minh, Trung Quốc) theo chương trình phát triển Tiểu vùng Mekong mở rộng.
 
Về phía Thái Lan, Tổng Giám đốc Vụ thông tin Bộ Ngoại giao Tharit Charungvat thông báo quyết định miễn thị thực cho du khách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/3 và kéo dài đến ngày 4/6.
 
Quyết định trên được nội các Thái Lan đưa ra hồi tháng 1 nhằm thu hút khách du lịch và thúc đẩy đầu tư, coi đây là một phần trong nỗ lực kích thích kinh tế trong nước phát triển./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục