Khai trừ đảng cán bộ văn phòng HĐND tỉnh Phú Yên

Ông Đào Khoa Thức, chuyên viên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Phú Yên bị khai trừ đảng vì lợi dụng danh nghĩa cơ quan cho mục đích cá nhân.
Ngày 5/4, ông Nguyễn Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên cho biết đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Đào Khoa Thức, chuyên viên Phòng thông tin tổng hợp thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Đào Khoa Thức đã lợi dụng danh nghĩa và uy tín cơ quan, lãnh đạo cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân như nhờ doanh nghiệp tiếp khách cá nhân; nhận tiền của nhiều đối tượng khi hứa xin việc làm hoặc giúp nhận thầu công trình nhưng không thực hiện lời hứa và không trả lại tiền.

Qua thẩm tra, xác minh đã xác định Đào Khoa Thức nhận tổng cộng 25 triệu đồng của ông Hồ Ngọc Ngự Giang - Giám đốc Công ty cổ phần 97 (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) sau khi hứa giúp nhận thầu công trình; nhận tiền của vợ chồng ông Trần Văn Thành (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) là thợ hồ để xin việc làm cho ông Thành…

Quyết định khai trừ đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên nhấn mạnh vi phạm của Đào Khoa Thức là có sự chủ động, tính toán và có hệ thống…nhưng khi kiểm điểm còn quanh co, che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xử lý./.
Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục