Khai trừ Đảng một giám đốc ngân hàng NN&PTNT

Quyền Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khai trừ Đảng do dùng văn bằng bất hợp pháp và vi phạm có hệ thống.
Chiều 12/8, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai quyết định của Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Khải - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Khải bị kỷ luật vì đã sử dụng nhiều văn bằng không hợp pháp và vi phạm có hệ thống.

Ông đã sử dụng tới 5 văn bằng giả, gồm: bằng cấp III hệ bổ túc văn hóa, 2 bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (một cái ghi ông Khải sinh năm 1958, một cái là năm 1959), bằng cao cấp lý luận chính trị và chứng chỉ C Anh văn.

Ngoài ra, ông Khải còn lợi dụng cương vị công tác để xây dựng nhà nghỉ gia đình trên phần đất nhà nước, gây bức xúc trong dư luận.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Khải./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục