Khai trương chi nhánh mới bảo tàng Hermitage

Ngày 19/6, một chi nhánh mới của bảo tàng Hermitage nổi tiếng được khai trương bên dòng sông thơ mộng Amstel của thành phố Amsterdam (Hà Lan) dưới sự chứng kiến và cắt băng khánh thành của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Nữ hoàng Hà Lan Beatrix.

Ngày 19/6, một chi nhánh mới của bảo tàng Hermitage nổi tiếng được khai trương bên dòng sông thơ mộng Amstel của thành phố Amsterdam (Hà Lan) dưới sự chứng kiến và cắt băng khánh thành của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Nữ hoàng Hà Lan Beatrix.
 
Nhân dịp này, một triển lãm đặc biệt cũng được tổ chức, trưng bày khoảng 1.800 hiện vật, trong đó có những bộ trang phục dát vàng, các bức họa, những bình hoa tạc từ đá quý, đồ trang sức và đồ sành sứ được chế tác rất tinh xảo, nhằm tái hiện cuộc sống xa hoa của các Sa hoàng và Hoàng gia Nga thế kỷ 19.
 
Triển lãm kéo dài đến ngày 31/1/2010 này được đánh giá là một trong những cuộc triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Lan.
 
Bảo tàng Hermitage ở Amsterdam là một chi nhánh của bảo tàng Hermitage nổi tiếng, được đặt tại Cung điện Mùa Đông ở thành phố Saint Petersburg của Nga.
 
Chi nhánh mới của bảo tàng Hermitage ở Hà Lan được đặt tại lâu đài Amstelhof xây dựng từ thế kỷ 17, có tổng diện tích 10.000m2 và vừa được tu bổ lại.
 
Chi nhánh cũ của bảo tàng, được mở năm 2004, đặt tại lâu đài Neerlandia, nằm kế bên Amstelhof và có diện tích nhỏ hơn. Việc trùng tu và chuyển đổi lâu đài Amstelhof thành bảo tàng bắt đầu từ năm 2007, với chi phí lên tới 40 triệu euro (tương đương 55,82  triệu USD). Lâu đài Neerlandia cũng được "hô biến" thành bảo tàng Hermitage dành cho trẻ em.
 
Theo kế hoạch hoạt động, chi nhánh bảo tàng Hermitage ở Hà Lan sẽ tổ chức mỗi năm hai triển lãm. Bảo tàng cũng dành một khu vực riêng cho việc triển lãm những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị Hà Lan-Nga. Sự kiện tiếp sau lễ khai trương chi nhánh bảo tàng Hermitage sẽ là triển lãm về hai danh họa Matisse và Picasso, khai mạc tháng 3/2010./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục