Khai trương chuyến bay đầu tiên bằng EC 225

Công ty Bay Dịch vụ Miền Nam đã khai trương chuyến bay đầu tiên bằng máy bay EC 225 có sức chứa 19 hành khách phi hành đoàn.
Ngày 12/8, tại sân bay Vũng Tàu, Công ty Bay Dịch vụ Miền Nam chuyên vận chuyển cán bộ công nhân, hàng hóa ra giàn khoan và vào bờ đã khai trương chuyến bay đầu tiên bằng máy bay EC 225.

Máy bay có sức chứa 19 hành khách và phi hành đoàn gồm 2 người.

EC 225 là đời máy bay mới nhất của hệ máy bay Super Puma do Eurocopter sản xuất, thiết kế dành riêng cho bay biển và thêm nhiều tính năng hiện đại thích hợp cho tìm kiếm, cứu hộ.

EC 225 có tốc độ lên tới hơn 260km/giờ, tải trọng tối đa 11 tấn và đặc biệt có thể bay xa tới 520 dặm, chống được rung, ồn.

Nếu so với máy bay cùng hệ đời trước đó, EC 225 mang tải nhiều hơn 2 tấn và quãng đường bay dài gấp đôi nên không phải tiếp nhiên liệu nếu bay tiếp tới những giàn khoan ở xa.

Theo lãnh đạo công ty, đơn vị đã đặt mua và vào tháng 10 tới, chiếc EC 225 thứ 2 (trị giá 25 triệu USD/chiếc) sẽ về tới sân bay Vũng Tàu, nâng tổng số máy bay của đơn vị lên 15 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục