Khai trương Cơ quan thường trú VTV tại Nhật Bản

VTV đẩy mạnh mở rộng mạng lưới các cơ quan thường trú ở nước ngoài để chuyển tải thông tin quốc tế kịp thời tới khán giả trong nước.
Tối 16/4, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức lễ khai trương Cơ quan thường trú VTV tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cho biết VTV đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới các cơ quan thường trú ở nước ngoài để chuyển tải thông tin quốc tế một cách khách quan và kịp thời tới khán giả trong nước.

Việc thành lập cơ quan thường trú của VTV ở Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa.

Cơ quan thường trú VTV tại Nhật Bản có nhiệm vụ đưa thông tin ở Nhật Bản đến với người dân Việt Nam và là cầu nối giữa các cơ quan truyền thông hai nước.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng chúc mừng VTV, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm hữu nghị Việt-Nhật 2013.

Đại sứ cho biết quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, nhân dân hai nước quan tâm nhiều hơn đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa… của nhau.

Việc thành lập cơ quan thường trú VTV tại Nhật Bản sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả truyền hình Việt Nam về các mặt đời sống xã hội Nhật Bản. Sự hợp tác giữa VTV với các hãng thông tấn, truyền hình Nhật Bản cũng sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Giám đốc Trung tâm báo chí nước ngoài Nhật Bản Kiyotaka Akasaka cũng đã gửi lời chúc mừng VTV nhân sự kiện này.

Phó Chủ tịch JICA Hiroto Arakawa nhấn mạnh vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản; đồng thời bày tỏ hy vọng việc thành lập cơ quan đại diện VTV tại Nhật Bản sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác truyền thông giữa hai nước, cung cấp thêm nhiều thông tin về đời sống, xã hội của hai bên, góp phần tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục