Khai trương cơ sở Ứng phó sự cố tràn dầu Vân Phong

Ngày 20/10, Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu đã khai trương Trung tâm quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu - cơ sở Vân Phong tại Khánh Hòa.
Ngày 20/10, Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức khai trương Trung tâm quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu - cơ sở Vân Phong, đặt tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ sở ứng phó sự cố tràn dầu Vân Phong là một trong 3 cơ sở thuộc Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, được đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vật tư và nhân lực, đủ điều kiện để tham gia ứng phó mọi trường hợp tràn dầu cấp độ 2 (từ 100 đến 2.000 tấn dầu tràn), cũng như có khả năng lập phương án và tư vấn kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn dầu tại địa phương trong khu vực Nam Trung bộ.

Hiện nay Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung đã trang bị tàu đa năng có công suất 3.500 CV, có thể hoạt động liên tục 30 ngày trên biển trong các điều kiện thời tiết phức tạp, thu gom dầu tràn bằng chế độ tự động hoặc bán tự động; cùng một số tàu chứa dầu, tàu cứu hộ khác và hàng nghìn mét phao quây sông, quây biển, phao gối, phao thấm hút dầu, thiết bị thu gom dầu, làm sạch đường bờ, lò đốt xứ lý cặn dầu...

Vùng biển khu vực Nam Trung bộ là tuyến hàng hải quan trọng, số lượng tàu thuyền lưu thông khá lớn. Đồng thời đến nay, tại các tỉnh Nam Trung bộ đã và đang xây dựng nhiều dự án kinh tế lớn với khả năng gây ra sự cố tràn dầu khá cao.

Riêng vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) có nhiều dự án như kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong có dung tích chứa trên 500.000 tấn, Nhà máy đóng tàu biển Hyundai Vinashin, cảng trung chuyển container quốc tế...

Nên việc có mặt cơ sở ứng phó sự cố tràn dầu Vân Phong sẽ góp phần hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu, cũng như ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục