Khai trương cổng điện tử cho cựu học sinh Đức

Cổng thông tin điện tử alumniportal-deutschland.org dành cho cựu học sinh Đức đã chính thức được khai trương tại Hà Nội chiều nay.
Chiều nay (8/3), cổng thông tin điện tử alumniportal-deutschland.org dành cho cựu học sinh Đức đã chính thức được khai trương trong khuôn khổ Hội nghị Sự nghiệp và Cơ hội hợp tác dành cho cựu học sinh Đức tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dirk Niebel, Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hòa liên bang Đức khẳng định: “Cổng thông tin điện tử rất hữu ích cho tất cả những ai tham gia. Các cựu học sinh Đức thông qua đó thiết lập các mạng lưới, tự tìm hiểu và cập nhật thông tin. Mặt khác, nước Đức thông qua cổng thông tin này có thể duy trì được các mối quan hệ với các đối tác quan trọng đối với nền kinh tế Đức, với chính sách giáo dục và văn hóa của Đức ở nước ngoài cũng như với công tác hợp tác phát triển của Đức ở Việt Nam.”

Dự án cổng thông tin điện tử dành cho cựu học sinh Đức là dự án chung của nhiều tổ chức Đức và được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hòa liên bang Đức.

Cổng thông tin nhằm giúp các cựu sinh viên sau khi trở về nước có thể thiết lập các mối quan hệ với nhau cũng như với các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học của Việt Nam và Đức. Đây cũng là nơi các cựu du học sinh tìm kiếm những mối quan hệ mới, nơi tự giới thiệu về khả năng nghề nghiệp và chuyên môn của mình.

Bên cạnh đó, cổng điện tử này còn đem lại cho các thành viên cơ hội hấp dẫn từ các tổ chức như Tổ chức Bồi dưỡng và Nâng cao năng lực quốc tế Cộng hòa liên bang Đức, Quỹ Alexander von Humboldt, Tổ chức di trú quốc tế, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức, Viện Goethe…

Cổng thông tin dành cho cựu du học sinh Đức được khai trương ở nhiều nước trên thế giới và đã có hơn 13.000 cựu học sinh Đức từ 174 quốc gia, 350 doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học đăng ký tham gia.

Tại châu Á, Việt Nam là nước khai trương thứ ba, sau Indonesia và Ấn Độ. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm chào mừng 35 năm mối quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam.

Cùng với sự kiện này, Hội nghị Sự nghiệp và Cơ hội hợp tác dành cho cựu học sinh Đức được tổ chức trong hai ngày 8 và 9/3 còn bao gồm nhiều buổi thảo luận, tọa đàm với các chuyên gia từ các lĩnh vực văn hóa, truyền thông, giáo dục và kinh tế. Nội dung các buổi thảo luận nhằm giúp cho các cựu học sinh hiểu về những lợi ích khi sử dụng cổng thông tin.

Bên lề hội nghị còn có các buổi hội chợ thông tin, cung cấp cho đại biểu thông tin về các công ty và tổ chức của Đức và Việt Nam.

Ngay trong ngày đầu tiên, hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 800 cựu học sinh Đức, gấp hơn ba lần số lượng đại biểu dự kiến ban đầu của ban tổ chức./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục