Khai trương ​gian hàng sách tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Liên Bang Đức (3/10), gian hàng sách tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam với quy mô lớn đã được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Khai trương ​gian hàng sách tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam ảnh 1Gian hàng sách tiếng Đức đầu tiên ở Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Liên Bang Đức (3/10), Công ty Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (Fahasa) phối hợp với Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm sách ​tiếng Đức diễn ra từ ngày 29/9​-8/10 tại Nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, ​quận 1), Thành phố Hồ Chí Minh. Gian hàng sách ​tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam với quy mô lớn cũng đã được khai trương nhân dịp này.

Sách ​tiếng Đức được nhập khẩu trực tiếp từ 6 ​nhà xuất bản nổi tiếng của Đức như Nhà xuất bản Cornelsen Verlagskontor GmbH, Hueber Verlag GmbH & Co. KG, Ernst Klett Sprachen GmbH, Langenscheidt GmbH & Co. KG, Verlagsgruppe Random House GmbH và dtv Verlagsgesellschaft mbH.

Hơn 1.500 tựa sách, tương ứng 10.000 bản sách được trưng bày tại triển lãm, với các thể loại như sách giáo trình, từ điển, sách thiếu nhi, sách văn học... Đây là những cuốn sách đã được tuyển chọn, phù hợp với các bạn học tiếng Đức ở mọi lứa tuổi, từ thiếu nhi, tuổi mới lớn cho đến người lớn.

[Tạo điểm nhấn để thu hút người đọc đến với Ngày sách Việt Nam]

Ngoài những bộ sách giáo trình, các loại Từ điển nổi tiếng Đức-Đức, Đức-Anh của Nhà xuất bản Langenscheidt, Duden được người học tiếng Đức tin dùng, còn có các sách ​thiếu nhi nổi tiếng được chuyển thể, biên dịch sang tiếng Đức, sách Văn học cổ điển Đức, sách Văn học hiện đại được biên dịch sang tiếng Đức...

Đặc biệt, các độc giả đến với Triển lãm sách tiếng Đức tại Nhà sách Nguyễn Huệ, còn có cơ hội tham gia buổi học luyện âm tiếng Đức do Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Công ty Fahasa cũng đang xúc tiến mở gian hàng sách ​tiếng Đức tại Nhà sách Fahasa Hà Nội trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục