Khai trương một chi nhánh của Ngân hàng Công thương VN tại Lào

Lễ khai trương chi nhánh Champasak, Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Lào, đã diễn ra ngày 20/9 ở khu chợ Daohueang - khu vực trung tâm thương mại lớn nhất Pakse.
Khai trương một chi nhánh của Ngân hàng Công thương VN tại Lào ảnh 1Quang cảnh lễ khai trương. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ​lễ khai trương chi nhánh Champasak, Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Lào, đã diễn ra ngày 20/9 ở khu chợ Daohueang - khu vực trung tâm thương mại lớn nhất Pakse, nơi tập trung đông dân cư và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất của tỉnh Champasak, Tây Nam Lào.

Tham dự buổi lễ có Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào, bà Vatthana Dalaloi; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đào Minh Tú; Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch tỉnh Champasak, ông Buason Vongsongkhone; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Nguyễn Văn Thắng; cùng đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, các khách hàng lâu năm và các cán bộ của VietinBank tại Lào…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định việc nâng cấp mô hình phòng giao dịch lên thành chi nhánh sẽ giúp Chi nhánh Champassak tự chủ trong hoạt động kinh doanh, chủ động trong việc mở rộng mạng lưới phòng giao dịch trên khu vực kinh tế trọng điểm Nam Lào, qua đó cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ cho cộng đồng.

Đây là cột mốc quan trọng ghi nhận sự phát triển không ngừng của VietinBank nói chung và VietinBank Lào nói riêng, đồng thời thể hiện cam kết phát triển bền vững, ổn định và lâu dài của VietinBank tại thị trường Lào.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào, bà Vatthana Dalaloi đánh giá cao kết quả kinh doanh và những đóng góp xã hội của ngân hàng Viettinbank Lào trong thời gian qua.

Bà Vatthana Dalaloi nhận định việc thành lập chi nhánh Champasak là bước quan trọng trong việc mở rộng phạm vi kinh doanh của ngân hàng, do tỉnh Champasak có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời có thế mạnh về tiềm năng kinh tế nhiều mặt, là điều kiện tốt để phát triển thương mại-đầu tư.

Trong khi đó, thay mặt Đảng ủy, Chính quyền tỉnh Champassak, ông Buason Vongsongkhone, Phó Chủ tịch tỉnh đánh giá cao việc ViettinBank Lào tăng cường hoạt động tại tỉnh và cam kết sẽ tạo điều kiện để Chi nhánh hoạt động tốt tại tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bày tỏ vui mừng được chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước anh em Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhấn mạnh Lễ khai trương Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Công Thương Việt Nam tại Lào - Chi nhánh Champasak là minh chứng sống động khẳng định quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Đây cũng là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi chiến lược của VietinBank tại một thị trường tiềm năng, phát triển năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng vào khối ASEAN cũng như nền kinh tế thế giới.

Ông Đào Minh Tú cũng chân thành cảm ơn Chính phủ Lào, Ngân hàng Trung ương Lào cùng các bộ ban ngành đã luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực cho ViettinBank Lào nói riêng và các ngân hàng thương mại khác của Việt Nam nói chung đang hoạt động tại Lào.

Bắt đầu đi vào hoạt động tại Lào từ tháng 2/2012, đến tháng 8/2015, VietinBank Chi nhánh Lào chính thức nâng cấp lên thành Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Lào với mô hình hoạt động là Ngân hàng con của hệ thống VietinBank.

Kể từ đó, Ngân hàng luôn đạt mức tăng trưởng ấn tượng và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều tỉnh thành của Lào, thực hiện đúng cam kết sẽ đầu tư và hoạt động lâu dài tại Lào như kế hoạch đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục