Khai trương nhà máy lắp ráp ôtô tại Vladivostok

Sáng 29/12, Thủ tướng Nga đã dự lễ khai trương nhà máy Soller chuyên lắp ráp các loại xe có thể vượt mọi địa hình tại Vladivostok.
Sáng 29/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã dự lễ khai trương nhà máy Soller lớn nhất tại Vladivostok chuyên lắp ráp các loại xe UAZ Patriot (Nga), SsangYong (Hàn Quốc), Isuzu (Nhật Bản) và Fiat Ducato (Italy).

Các loại xe nêu trên có ưu điểm vượt trội là có thể vượt mọi địa hình và rất thích hợp cho khu vực Viễn Đông của Nga.

Riêng xe UAZ Patriot đã có quá trình chạy thử từ Saint Petersburg tới Vladivostok mà không một lần hỏng hóc.

Trong năm 2010 tới, nhà máy Sollers dự kiến xuất xưởng 15.000 xe và sẽ nâng lên 40.000 xe vào năm 2015.

Trong tương lai, nhà máy Soller sẽ lắp ráp những loại xe tải hạng nặng dành cho các ngành khai thác quặng, chế biến gỗ và xây dựng, đồng thời lắp ráp thêm loại xe hơi Mitsubishi.

Việc nhà máy Soller đi vào hoạt động sẽ tạo 700 việc làm mới trong năm 2010 và sau khi đạt công suất tối đa vào năm 2012 sẽ tạo thêm hơn 2.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục