Khai trương Phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Israel

Ngày 17/3, Phòng Lãnh sự danh dự của Việt Nam đã được khai trương tại khu vực Haifa của Israel, do ông Igal David Ahouvi làm Lãnh sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 17/3, Phòng Lãnh sự danh dự của Việt Nam đã được khai trương tại khu vực Haifa của Israel.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Tạ Duy Chính đã đến tham dự và chúc mừng tỷ phú bất động sản Israel, ông Igal David Ahouvi - người vừa được chính thức công nhận là Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố cảng này, dựa trên bản đề xuất được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam chấp thuận.

Nhân dịp này, Thị trưởng thành phố Haifa, ông Yona Yahav đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ Tạ Duy Chính. Thị trưởng Yahav đánh giá cao tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc mở văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố lớn thứ ba tại Israel này.

Ông Yahav nhấn mạnh vai trò và thế mạnh của thành phố Haifa trong nền kinh tế Israel, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với phía Việt Nam, nhất là về kinh tế, công nghệ và giáo dục.

Về phần mình, Đại sứ Tạ Duy Chính khẳng định sự kiện này thể hiện mối quan hệ đang được tăng cường giữa hai nước nói chung và với thành phố Haifa nói riêng. Đại sứ mong muốn thành phố sẽ hỗ trợ để Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Haifa đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông Igal Ahouvi hiện là chủ đầu tư một dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa, với số vốn khoảng 300 triệu USD. Việt Nam hiện là điểm đến hấp dẫn không chỉ đối với du khách mà còn cả các nhà đầu tư đến từ Israel, với số lượng dự án liên tục tăng trong thời gian gần đây.

Trong những năm qua, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Israel tăng nhanh và ổn định. Năm 2013, trao đổi thương mại hai chiều đạt hơn 600 triệu USD, tăng 37,9% so với năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel chiếm tới 2/3.

Ngoài lĩnh vực thương mại, hai bên còn tích cực hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, khoa học công nghệ. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục