Khai trương trạm nghỉ Ninh Bình trên quốc lộ 1A

Ngày 18/3, Trạm nghỉ Quốc lộ 1A tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động sau gần 1 năm xây dựng với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ngày 18/3, Trạm nghỉ Quốc lộ 1A tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động sau gần 1 năm xây dựng với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
 
Công trình trên cùng với hai trạm nghỉ khác tại tỉnh Hòa Bình và Bắc Giang nằm trong khuôn khổ Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Trạm nghỉ Đường bộ tại Việt Nam do JICA thực hiện từ tháng 2/2007 đến nay với tổng vốn đầu tư 427 triệu yên (4,33 triệu USD).
 
Theo Văn phòng JICA Việt Nam, chi phí xây dựng ba công trình trên chiếm một phần tư tổng vốn đầu tư của nghiên cứu, ước lên tới 115 triệu yên (khoảng 1,16 triệu USD).
 
Trạm nghỉ bao gồm cả bãi đỗ xe và đường nội bộ được xây dựng trên diện tích 6.500 m2 trong đó có một toà nhà chiếm gần 500 m2.
 
Trạm nghỉ mang lại nhiều tiện ích bởi đây là nơi nghỉ ngơi, giải trí, tuyên truyền an toàn giao thông, cung cấp thông tin du lịch địa phương và là nơi quảng bá các sản phẩm đặc trưng của vùng, ông Lương Duy Phóng, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Ninh Bình, đơn vị trực tiếp quản lý trạm nghỉ, nói với Vietnam+ bên lề lễ khai trương.
 
"Trạm nghỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của lái xe, hành khách đi đường, người dân địa phương mà còn góp phần đẩy mạnh an toàn giao thông, an ninh trật tự và phát triển vùng,” ông Phóng nói.
 
Đầu năm nay, JICA đã đưa vào hoạt động Trạm nghỉ quốc lộ 6 tại thị trấn Mường Khiết, Huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Dự kiến, trạm nghỉ tại tỉnh Bắc Giang sẽ được khánh thành trong vài tuần tới.
 
Nhật Bản là nước đi đầu trong việc xây dựng hệ thống, quy chế trạm nghỉ dọc đường. Mô hình này của Nhật đang ngày càng phổ biến trên thế giới vì khuyến khích sự tham gia của người dân địa phương vào việc lập kế hoạch và quản lí, khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương./.
 
Việt Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục