Khai trương trang thông tin Viện nghiên cứu lập pháp

Trang thông tin điện tử chính thức của Viện Nghiên cứu lập pháp (http://vnclp.gov.vn) đã chính thức được bấm nút khai trương sáng 14/8.
Trang thông tin điện tử chính thức của Viện Nghiên cứu lập pháp (http://vnclp.gov.vn) đã chính thức được bấm nút khai trương sáng nay, 14/8 tại Hà Nội. Đây cũng là một hoạt động nằm trong lễ sơ kết 5 năm phát triển của Viện này.

Báo cáo tại buổi sơ kết, Tiến sỹ Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho hay: Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2008. Qua 5 năm hoạt động, Viện đã dần lớn mạnh, ngày càng xứng đáng với vai trò là cơ quan nghiên cứu, thông tin hỗ trợ cho các hoạt động Quốc hội.

Công tác nghiên cứu khoa học được Viện triển khai trên cơ sở bám sát chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, chương trình hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ và từng năm. Bước đầu, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã phát huy hiệu quả, nhằm hỗ trợ cho việc triển khai hoạt động của Quốc hội, và các đại biểu Quốc hội.

Sau 5 năm, hoạt động quản lý khoa học đã có nhiều đóng góp quan trọng, đưa công tác nghiên cứu khoa học trong khối cơ quan Quốc hội dần đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu.

Về công tác thông tin, những năm qua, thông tin, tài liệu Viện Nghiên cứu lập pháp cung cấp cơ bản đã bám sát chương trình kỳ họp, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo tính khách quan, khoa học, được thẩm định và đánh giá thận trọng trước khi cung cấp (khoảng 81% ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá tốt sau mỗi kỳ họp.)

Ngoài ra, trong 5 năm, một số lượng lớn các sách tham khảo, ấn phẩm chuyên đề, bản tin khoa học, tin hình và ảnh tư liệu… đã được Viện cung cấp, gửi kịp thời đến đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội. Sau mỗi kỳ họp, kết quả thăm dò ý kiến cho thấy, hầu hết đại biểu Quốc hội hài lòng và đánh giá cao những nỗ lực phục vụ của Viện trong hoạt động thông tin.

Trong những năm qua, Viện không ngừng phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước để tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Viện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phục vụ các hoạt động của Quốc hội.

Tại hội nghị sơ kết, Viện cũng đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về lộ trình nâng cấp Viện thành cơ quan thuộc Quốc hội; tạo điều kiện về cơ chế hoạt động cũng như cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cán bộ…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của Viện Nghiên cứu lập pháp đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội.

Đánh giá cao vai trò của Viện Nghiên cứu lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Viện quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, đặc biệt là cần huy động, tập hợp được đội ngũ những chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu lập pháp; phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và trung tâm thông tin thực sự uy tín, tin cậy về nghiên cứu lập pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẩn trương xây dựng đề án đổi mới về tổ chức và chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội…/.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục